Bão số 2 làm 4 nhà sập, 50 ngôi nhà tốc mái khi quét qua Quảng Ninh

Thiệt hại ban đầu được ước đoán khoảng trên 2 tỉ đồng. Cũng theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, cơn bão đã không gây ra thiệt hại về người; toàn bộ tàu thuyền, hồ chứa, tuyến đê, kè vẫn bảo đảm an toàn. Sau khi quần thảo tại Móng Cái vào sáng ngày 19.7, bão số 2 đã suy yếu và duy trì cấp gió từ 4 đến cấp 5 tại một số địa phương, kèm theo mưa nhỏ trong trưa và chiều cùng ngày.

Mái tôn của Phòng giáo dục TP. Móng Cái bị bão đánh tan tác.

Mái tôn của Phòng giáo dục TP. Móng Cái bị bão đánh tan tác.

Sau khi bão quét qua, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện - chỉ đạo đối phó với hoàn lưu bão số 2. Trong công điện này, ông Đọc yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra tại các thôn, bản xác định thiệt hại bão gây ra; huy động lực lượng giúp dân bị đổ nhà, tốc mái khắc phục hậu quả; đề phòng hoàn lưu bão gây ra như mưa lớn xuất hiện lũ trên các sông suối; tiếp tục theo dõi các điểm xung yếu, quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm do sạt lở, lũ quét; bảo vệ các hầm mỏ khai thác than chống ngập; đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ và duy trì lực lượng thường trực ứng phó sự cố.

Người dân nghèo Móng Cái trở về gia cố ngôi nhà của mình.

Người dân nghèo Móng Cái trở về gia cố ngôi nhà của mình.

Một người dân khác ở Móng Cái quay về sửa lại nhà mình khi bão ngớt.
Một người dân khác ở Móng Cái quay về sửa lại nhà mình khi bão ngớt.
Người này đang dọn lại mái nhà mình bị bão Rammasun đánh tan tác.
Người này đang dọn lại mái nhà mình bị bão Rammasun đánh tan tác.
Bão làm sập mái tôn đè vào một xe tải.
Bão làm sập mái tôn đè vào một xe tải.
Công nhân công ty môi trường đô thị TP.Móng Cái đang khắc phục hậu quả bão.
Công nhân công ty môi trường đô thị TP.Móng Cái đang khắc phục hậu quả bão.
 Một trong những địa phương lo ngại sạt lở đất khi bão về là TP. Hạ Long. Tuy nhiên theo báo cáo không có vụ việc nào đáng tiếc xảy ra. “Chúng tôi không có thiệt hại đáng kể gì, ngoài một vài cây xanh gẫy đổ, trong khi các điểm ngập úng, sạt lở đã được kiểm soát trước trong và sau bão. Toàn bộ người dân đã đươc sơ tán và ngay trong đêm 18.7, 33 người dân trên các nhà bè ở phường Hồng Hải được chúng tôi tổ chức cưỡng chế lên bờ trú tránh. Cũng trong đêm đó, hàng trăm người của lực lượng chống bão thành phố đã triển khai trên 3.000 bao cát gia cố 364 nóc nhà tại khu tái định cư mới ở khu dân cư làng chài phường Hà Phong” – ông Hoàng Quang Hải - Phó Chủ tịch TP. Hạ Long - cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm