Bão số 13 phức tạp: Chưa nhận định được chính xác hướng đổ bộ

Sáng 12-11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với bão Vamco, cơn bão số 13 năm 2020. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết vào 7 giờ sáng nay, bão Vamco đã vào Biển Đông với cường độ cấp 12, giật 15 và thành cơn bão số 13 năm 2020.

Bão số 13 đã vào Biển Đông, hướng di chuyển vẫn rất phức tạp. Ảnh: VNDMS

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ, bão số 13 ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Tại cuộc họp, phân tích về hướng di chuyển của cơn bão này, ông Khiêm cho biết các mô hình quốc tế và Việt Nam không có sự thống nhất cao, có mô hình thì hướng lên phía bắc, mô hình khác hướng vào Trung Trung bộ...

"Theo phân tích của Việt Nam, trong 2-3 ngày tới hệ thống khí áp hành tinh sẽ tạo ra nhiễu động cùng với áp cao thuận nhiệt đới suy yếu nên khi cơn bão này dịch chuyển vào đến kinh tuyến 112-113 thì hướng bão sẽ chệch lên phía tây bắc, hướng vào phía bắc của Trung Trung bộ" - ông Khiêm nói.

Về cường độ, hiện trên toàn bộ vùng Biển Đông có nhiệt độ trên 27 độ C, gần bờ nhiệt thấp hơn nên bão sẽ duy trì ở cấp 11-12, khi vào gần bờ cấp độ sẽ giảm.

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra các kịch bản về diễn biến cũng như hướng đổ bộ của bão số 13.

Kịch bản 1 (xác suất 70-80%), bão ở trên Biển Đông sẽ ở cấp 12, giật 15, khi vào vùng biển ven bờ sẽ giảm 2-3 cấp, khoảng cấp 9-10. Thời điểm ảnh hưởng từ đêm 13 đến 15-11, khu Quảng Bình - Phú Yên có mưa 100-200 mm, các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Quảng Ngãi mưa 200-350 mm. Mưa phụ thuộc phạm vi ảnh hưởng và hướng tuyến của bão.

Kịch bản 2 có xác suất thấp hơn, mưa sẽ kéo dài ra phía bắc, cả đồng bằng Bắc bộ. Nếu áp cao thuận nhiệt đới yếu hơn nữa thì cơn bão này men theo dọc hướng tây, bắc tây bắc, đi vào giữa Bắc Trung bộ và nam đồng bằng Bắc bộ, tốc độ di chuyển chậm lại 10-15 km, thời gian ảnh hưởng kéo dài, khả năng đến ngày 16-11.

Tuy nhiên với kịch bản này mưa không nhiều, khoảng 100-150 mm, tập trung ở Trung Trung bộ và Bắc bộ, cường độ cũng giảm hơn.

Kịch bản 3, khi đi đến kinh tuyến 112 sẽ hướng thẳng vào Trung Trung bộ, nên lượng mưa sẽ dồn dập và khả năng lượng mưa trong 6 tiếng 100-150 mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm