Bão số 12 vào Gia Lai làm nhiều cây bật gốc, mưa to

Ngày 4-11, bão số 12 vào Gia Lai giật cấp 3 đến cấp 4 nhưng đã làm một số cây to ở khu vực thị xã Ayun Pa bật gốc.

Lũ đang lên ở các sông trên địa bàn Gia Lai. Ảnh: LQL

Đoạn đèo Tô Na (huyện Krông Pa) bị sạt lở; các hồ đập thủy lợi, thủy điện đã xả lũ. Mặc dù hôm nay là ngày thứ Bảy nhưng cán bộ các huyện, thị xã, thành phố vẫn trực chiến 100%.

Theo thống kê ban đầu, tại huyện Krông Pa, địa bàn giáp ranh tỉnh Phú Yên, trời đang mưa trên diện rộng, gió giật cấp 3, cấp 4, nước ở các hồ đập đã vượt tràn, nước tràn cả ra quốc lộ 25.

Cây xanh bật gốc

Tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, các hồ đập thủy lợi, thủy điện cũng đang xả lũ.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, cho biết: Máy xúc, máy đào đã khơi thông, dọn dẹp đoạn sạt lở đèo Tô Na. Hiện nước ở một số hồ trên núi tràn xuống khá lớn, các ban ngành đang khẩn trương đối phó.

Thị xã Ayun Pa bị ngập nhẹ

Theo công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành, các ban ngành, chính quyền địa phương phải túc trực 24/24. Bộ chỉ huy quân sự, công an tỉnh sẵn sàng lực lượng để cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống xấu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.