Bão số 10 chuẩn bị tăng cấp trở lại

Bản tin lúc 9 giờ sáng ngày 3-11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 7 giờ, tâm bão số 10 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông nam.

Cường độ bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão.

Dự báo đường đi của bão số 10. Ảnh: KTTVQG

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10 km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía nam đông nam. Cường độ bão mạnh lên một cấp, ở cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão không đổi hướng và di chuyển với tốc độ 10-15 km/giờ, khi còn cách Quảng Ngãi - Khánh Hòa 150 km về phía đông, cường độ bão vẫn duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.

Tuy nhiên sau đó, bão suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính đến 6 giờ sáng 3-11, vẫn còn tám phương tiện/60 lao động (Bình Định) nằm trong vùng nguy hiểm. Số phương tiện này đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh bão.

Ở khu vực các tỉnh ven biển hiện có gần 190.000 lồng bè, hơn 17.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã được chỉ đạo gia cố, di dời đến nơi an toàn.

Hiện lúa hè thu cũng cơ bản thu hoạch xong. Lúa mùa ở vùng Nam Trung bộ mới thu hoạch được 142.000 ha, còn gần 125.000 ha chưa thu hoạch.

 

82 người chết và mất tích do bão số 9

Thiệt hại do bão số 9 tiếp tục tăng lên với 36 người chết và 46 người mất tích, tập trung chủ yếu tại Quảng Nam.

Ở tỉnh Quảng Nam vẫn đang duy trì lực lượng với hơn 7.200 người và 103 phương tiện các loại để tổ chức công tác tìm kiếm người còn mất tích và khắc phục hậu quả.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tối 2-11, lực lượng cứu hộ trên biển đã về căn cứ để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm