Bão số 10 áp sát đất liền Quảng Ngãi - Phú Yên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin trong những giờ qua, bão số 10 vẫn duy trì cường độ ở cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển chậm với tốc độ 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 10, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo đường đi của bão số 10. Ảnh: KTTVQG

Vào lúc 13 giờ chiều 5-11, bão đang ở 14,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão.

Dự báo 24 giờ tới, bão số 10 vẫn đi theo hướng tây tây nam, tốc độ 10-15 km/giờ. Càng sát đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên, cường độ bão càng suy yếu, khả năng cao sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp khi bão đi sâu vào đất liền các tỉnh trên.

Dự báo đến chiều 6-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Tây Nguyên với cường độ gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mối nguy hiểm lớn nhất từ cơn bão này đến từ vùng gió mạnh và mưa lớn do bão gây ra.

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4-5 m; biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-4 m, biển động rất mạnh.

Từ chiều tối và đêm 5-11, trên đất liền ven biển Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Lưu ý khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trở lên có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người nên cần thiết phải sơ tán hoặc trú ẩn trước khi có gió bão xảy ra.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ hôm nay đến ngày 6-11, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350 mm/đợt; ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt.

Từ đêm nay đến ngày 7-11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm