Bão sắp vào biển Đông, hướng vào Nam Trung bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13 giờ ngày 20-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ chiều 22-11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 80 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Đến 13 giờ ngày 23-11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nam Trung bộ khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có văn bản gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các đơn vị liên quan quan sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Theo đó, các tỉnh trên được yêu cầu sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh, lũ lớn. Chủ động phương án sơ tán dân vùng trũng, thấp, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, chia cắt và lũ quét, sạt lở đất. Chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho người và sản xuất tại các khu công nghiệp tập trung, các khu du lịch và trang trại nuôi trồng thủy hải sản.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các biện pháp gia cố nhà cửa, kho tàng, cột tháp, các công trình có khả năng mất an toàn. Tổ chức chặt tỉa cành cây đặc biệt là ở các khu đô thị và các nơi dân cư tập trung.

Sẵn sàng phương án tổ chức canh gác, phân luồng, đảm bảo giao thông tại ngầm tràn các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, đang bị sạt trượt để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Trên biển, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo thông tin, liên lạc, các trang thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền đánh bắt thủy sản. Tổ chức hướng dẫn sắp xếp kỹ thuật neo đậu tàu thuyền tại bến.

Ngoài ra, rà soát phương án sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm