Bão “quệt” vào Móng Cái, tốc dỡ hàng chục ngôi nhà

Sức gió ghi được lúc tâm bão đổ bộ khoảng cấp 9, giật cấp 10. Sau ba giờ tràn vào Trung Quốc, “quệt nhẹ” qua Móng Cái, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tâm bão không qua TP Móng Cái nhưng gió lớn (gió cấp 7-8, giật cấp 9) đã gây thiệt hại về tài sản. Một số nhà tạm, nhà cấp 4 sập, tốc mái; nhiều cây xanh, biển quảng cáo bị đổ. Nhiều nhất là ở khu vực phường Hải Hòa và khu vực đường từ Móng Cái đi Trà Cổ, các huyện Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ninh, đến trưa 19-7 bão số 2 không gây thiệt hại về người nhưng đã làm bốn ngôi nhà bị sập, 50 nhà tốc mái, gãy đổ 200 cây xanh, ba cột điện… Ước tính thiệt hại do bão gây ra tại Quảng Ninh khoảng 2 tỉ đồng.

Người dân Móng Cái về nhà sau bão. Ảnh: T.PHÚ

Có mặt tại Sở Chỉ huy tiên phương phòng chống bão số 2 ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống bão, đặc biệt là công tác di dời dân. Bộ trưởng chỉ đạo các địa phương phía bắc: Bão số 2 đang gây mưa lớn trên diện rộng. Lũ quét, sạt lở đất rất dễ xảy ra nên cần phải bám sát, di tản dân ngay tại những vùng có nguy cơ, chuẩn bị người, phương tiện và tổ chức di dời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Ảnh hưởng của bão, các tỉnh Bắc Bộ đang có mưa to đến rất to. Khu vực đông Bắc Bộ nhiều nơi mưa to liên tục từ 12 đến 16 giờ. Hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 6 m, hạ lưu 2-4 m. Các sông nhỏ tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao.

T.PHÚ

Chiều 19-7, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh phía Bắc yêu cầu triển khai chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại những nơi bão đã đi qua, đề phòng dịch bệnh. Các đội cấp cứu cơ động luôn sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh, tổ chức trực ban, trực cấp cứu...

+ Hà Giang: “Nếu xảy ra sạt lở, thiệt hại về tài sản và con người mà chưa có cảnh báo, chưa triển khai phòng chống, lãnh đạo địa phương và các thành viên liên quan phải chịu trách nhiệm” - Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến nói.

+ Lào Cai: Khu vực đồi Nậm Bắt, huyện Bảo Yên xuất hiện ba vết nứt rộng hơn nửa mét. Chính quyền đã di dời 17 hộ dân. H.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm