Long An

Báo động đại nạn lục bình hoành hành

Theo dự kiến, đợt thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 15-4 đến ngày 15-5.

Lục bình dày đặc kín mặt sông. Ảnh internet

Trong tháng 4, đối với các tuyến kênh nội đồng, người dân có nghĩa vụ tự vớt lục bình ở phần kênh trước nhà.

Riêng các rạch và sông lớn, UBND tỉnh chấp thuận phương án bố trí các ống nước theo dạng răng lược có hệ thống phao định vị, tín hiệu đèn báo kéo trên mặt sông để vừa chặn lục bình, vừa đảm bảo an toàn giao thông, sau đó sẽ đưa máy móc và nhân công tiến hành thu vớt.

 

Tàu thuyền không thể chen chân vào đoạn sông này vì lục bình. Ảnh: internet

UBND tỉnh cũng kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ, đóng góp sáng kiến để xử lý lục bình triệt để và mang hiệu quả kinh tế.

Cồ gắng diệt lục bình trong tuyện vọng. Ảnh: HN

Thời gian qua, phần lớn các kênh, rạch tại Long An đều có tình trạng lục bình sinh sôi nhanh gây cản trở dòng chảy và giao thông đường thủy, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và chuyên chở của người dân. Nhiều địa phương đã có biện pháp xử lý bằng cách phun thuốc, vớt nhưng đến nay tình trạng lục bình gây ách tắc trên sông vẫn chưa được xử lý triệt để.

Hoàng Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm