Báo cáo Thủ tướng nguyên nhân vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng

 Hiện trường vụ tại nạn lao động nghiêm trọng tại Vũng Áng. Ành: Đắc Lam 

Theo đó, Công văn của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ, nguyên nhân bước đầu xác định do sự cố má phanh ở hệ thống thủy lực không đảm bảo dẫn đến toàn bộ hệ thống giàn giáo đúc trụ bê tông (cao 25m, dài 40m và rộng 35m) bị sập lúc 19 giờ 30 phút ngày 25-3. Tại thời điểm giàn giáo bị sập, có khoảng 50 công nhân đang làm việc ở phía dưới. 

Theo lời một số công nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn này, trước khi giàn giáo khổng lồ bị sập họ đã cảm nhận thấy hệ thống giàn giáo bị rung, lắc. Một số công nhân hoảng sợ thì được chỉ huy công trường ra hiệu lệnh vẫn an toàn và cho họ tiếp tục thi công. 

Hiện tại công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục tiến hành. 

Được biết, Công ty NIBELC là nhà thầu phụ của Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung) thi công kè chắn sóng bờ biển khu vực Cảng nước sâu Sơn Dương do Formosa làm chủ dự án. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm