Báo cáo Bộ Công an vụ lãnh đạo huyện đánh bạc trong trụ sở

Chiều 1-6, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức thông tin 4 người đánh bạc tại phòng làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, thu giữ 92 triệu đồng.

Trụ sở UBND huyện Hậu Lộc, nơi ông Long bị bắt quả tang vì đánh bạc. Ảnh: HAT

Cụ thể, khuya 31-5, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long (51 tuổi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài "phỏm”.

Cảnh sát hình sự đã thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ đánh bạc.

Những người bị bắt quả tang là ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Lê Duy Hưng (53 tuổi, Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Hậu Lộc) và hai chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (46 tuổi), ngụ ở thị trấn Hậu Lộc và Nguyễn Văn Đức (47 tuổi), ngụ ở xã Triệu Lộc.

Tại cơ quan công an, họ khai rủ nhau đến phòng làm việc của ông Long đánh "phỏm" và đến 23 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự họ.

Vụ đánh bạc được Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm