Bàn giao tàu cá vỏ thép hiện đại cho ngư dân

Sáng 10-4, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã bàn giao tàu đánh cá lưới vây vỏ thép Hoàng Anh 01 cho ngư dân Mai Thành Văn (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Chiếc tàu cá vỏ thép được đóng tại nhà máy Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nha Trang này có chiều dài hơn 25 m, rộng 7,5 m, cao 3,6 m, công suất gần 900 CV, sức chứa 120 tấn. Tàu được trang bị đầy đủ trang thiết bị hàng hải hiện đại gồm hệ thống radar, máy định vị GPS, la bàn từ, máy thu phát hai chiều cầm tay, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, phao cứu sinh các loại, thiết bị cứu hỏa, trang vật tư y tế sơ cấp cứu. Tàu thiết kế cho 18 thuyền viên, nhiên liệu dự trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục 2.000 hải lý. Lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ trên tàu đảm bảo cho kíp thủy thủ đoàn sử dụng trong 30 ngày đêm. Tổng kinh phí đóng mới tàu là 6,5 tỉ đồng (chưa trang bị lưới, ngư cụ) do Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đầu tư. Tàu được bàn giao cho ngư dân thuê và trả dần nợ gốc cho đơn vị trong thời gian 5-7 năm. Dự kiến ngày 19-4 tới, tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Ngãi này sẽ vươn khơi đánh bắt.

 
Tàu cá vỏ thép đầu tiên được bàn giao cho ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh: LUẬN NGỮ

Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh việc doanh nghiệp đóng tàu vỏ sắt hiện đại cho ngư dân thuê và trả dần nợ gốc là việc làm nhân văn nhằm giúp ngư dân vươn khơi xa an toàn, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản để làm giàu cho gia đình và đất nước...

Ông Ngô Tùng Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, cho biết trong năm nay đơn vị sẽ đóng và bàn giao sáu tàu vỏ thép cho ngư dân ba tỉnh Quảng Ngãi, Nam Định và Thái Bình. Hiện tỉnh Quảng Ngãi cũng đang triển khai đề án thí điểm đóng mới 22 chiếc tàu vỏ thép theo chủ trương của Chính phủ nhằm từng bước hiện đại hóa đội tàu cá của tỉnh.

Báo điện tử VNE dẫn lời Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho hay Bộ xác định hiện đại hóa phương tiện tàu cá là một trong những đột phá tái cơ cấu ngành thủy sản. Đề án tái cơ cấu không chỉ đặt mục tiêu là giúp ngư dân sản xuất hiệu quả mà còn yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông Tám cho biết thêm, Chính phủ đang xây dựng quỹ bảo hiểm cho bà con ngư dân, thành lập lực lượng kiểm ngư, tăng cường đội ngũ thanh tra chuyên ngành để đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân khi ra khơi. Đồng thời hiện đại hóa thông tin, tích hợp nhiều tính năng ưu việt nhất làm sao liên lạc, cảnh báo kịp thời giúp ngư dân chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai lẫn nhân tai trên biển.

LUẬN NGỮ - LM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm