Bàn giao nhân sự của 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP.HCM

Chiều 25-5, tại Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã diễn ra hội nghị bàn giao một số nội dung giữa cơ quan chủ quản của năm cơ quan báo chí trước sắp xếp với Sở Thông tin và Truyền thông.

co-quan-bao-chi

Các cơ quan chủ quản trước sắp xếp thực hiện thủ tục bàn giao với Sở Thông tin và Truyền thông TP. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, năm cơ quan chủ quản gồm Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Sở GD&ĐT, Sở Công thương và Hiệp hội Doanh Nghiệp TP đã bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, hồ sơ có liên quan của báo Pháp Luật TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cho Sở Thông tin và Truyền Thông TP.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP, khẳng định đến thời điểm này các cơ quan chủ quản báo chí trước sắp xếp đã hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí trực thuộc.

lam-dinh-thang

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Thắng, dù chuyển chủ quản về UBND TP nhưng các cơ quan báo chí vẫn tiếp tục hoạt động với tôn chỉ, mục đích theo lĩnh vực chuyên ngành gồm tư pháp, du lịch, giáo dục, doanh nhân, kinh tế.

Sở Thông tin và Truyền thông TP mong các cơ quan chủ quản trước sắp xếp tiếp tục hỗ trợ các cơ quan báo chí trong công tác nghiệp vụ, cung cấp thông tin chuyên ngành. Từ đó giúp hoạt động báo chí của các cơ quan này khi chuyển về UBND TP ngày càng hiệu quả, phát triển, hoàn thành mục tiêu đặt ra về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

co-quan-bao-chi

Các cơ quan chủ quản trước sắp xếp và cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP. Ảnh: LÊ THOA

Ông Thắng cũng đề nghị năm cơ quan báo chí trên khẩn trương liên hệ Hội Nhà báo TP thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Hội viên, thành lập Chi hội nhà báo theo giấy phép hoạt động báo chí trực thuộc UBND TP. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan ổn định tổ chức bộ máy hoạt động, kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Ông Thắng khẳng định, Sở Thông tin và Truyền thông TP trong thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ hết mình cho các cơ quan báo chí để cùng phục vụ cho sự phát triển của TP.

 

Trước đó, ngày 29-4, UBND TP.HCM đã công bố Quyết định thành lập năm cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM.

Cụ thể, thành lập báo Pháp Luật TP.HCM thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Pháp Luật TP.HCM thuộc Sở Tư pháp TP.HCM.

Thành lập Tạp chí Du lịch TP.HCM thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Du lịch TP.HCM thuộc Sở Du lịch TP.HCM.

Thành lập Tạp chí Giáo dục TP.HCM thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Giáo dục TP.HCM thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Thành lập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

Thành lập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm