Bắc Ninh bầu cử sớm

Sáng 22-5, một số khu vực tại Bắc Ninh tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sớm hơn một ngày so với ngày bỏ phiếu toàn quốc (23-5).

Các cử tri được bầu cử sớm gồm chiến sỹ quân đội, công an, y bác sỹ, bệnh nhân COVID-19 và các cử tri bị cách ly vì dịch.

Theo đúng phương án đã được diễn tập từ trước, việc tổ chức bỏ phiếu diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, các cử tri được sắp xếp đảm bảo cách nhau tối thiểu 2 m, các bước bỏ phiếu cũng đều được đánh dấu để giãn khoảng cách. Tất cả cử tri được rửa tay bằng nước sát khuẩn bố trí sẵn, đi tới hòm phiếu để bỏ phiếu.

Trước đó, do diễn biến khó lường của dịch COVID-19, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng bầu cử quốc gia sau đó đồng ý cho tỉnh này tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại một số khu vực thuộc TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và hai huyện Tiên Du, Gia Bình.

Cụ thể, TP Bắc Ninh bỏ phiếu sớm tại điểm bỏ phiếu tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh (phường Suối Hoa); Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh; 4 khu cách ly tập trung gồm khu Thượng phường Khắc Niệm, khu 1 phường Đại Phúc; khu 2 phường Đại Phúc (Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh), và khu Yên Mẫn phường Kinh Bắc (Trường chuyên Bắc Ninh).

Ngoài ra, Huyện Tiên Du bỏ phiếu sớm tại điểm bỏ phiếu Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, Trường mầm non Tân Chi (xã Tân Chi), Trương mầm non Phú Lâm (xã Phú Lâm), Trường mầm non Đại Đồng 1 (xã Đại Đồng) và Trường mầm non Nội Duệ (xã Nội Duệ).

Thị xã Từ Sơn bỏ phiếu sớm tại điểm bỏ phiếu Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Huyện Gia Bình bỏ phiếu sớm tại điểm bỏ phiếu Trung tâm Y tế huyện Gia Bình, Trường trung học cơ sở Lê Văn Thịnh.

Tại Tổ bầu cử Công an tỉnh (Tổ bầu cử số 7) thuộc phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, 846 cử tri đang công tác tại Công an tỉnh tiến hành bỏ phiếu sớm. Ảnh: bacninh.gov.vn

Tổ bầu cử thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng dịch như: đo thân nhiệt, sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m, thông báo giờ thời gian cụ thể đối với từng phòng để tránh tụ tập đông người…

Việc bầu cử sớm giúp lực lượng Công an tỉnh vừa đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của người cử tri, đồng thời, vừa đảm bảo nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Khu vực bầu cử số 7 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TP

Các quy trình vẫn triển khai bình thường từ hướng dẫn quy chế, kiểm tra hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu. Ảnh: TP

Việc bỏ phiếu đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m, nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm