Bạc Liêu: Tiền thu từ xổ số dành rất ít cho y tế, giáo dục

Cụ thể, theo quy định hiện hành, nguồn thu này phải được sử dụng tối thiếu 60% cho lĩnh vực giáo dục, y tế nhưng tỉnh này chỉ dành chưa đến 27%. Số tiền còn lại được tỉnh dùng vào việc xây dựng các công trình xây dựng cơ bản của tỉnh như đường Cao Văn Lầu, Nhà hát tỉnh...

Ngoài ra, KTNN còn chỉ ra năm 2013, tỉnh Bạc Liêu phân bổ vốn ngân sách cho lĩnh vực giáo dục, dạy nghề không đúng tỉ lệ quy định. Theo đó, trong lĩnh vực giáo dục tỉnh này chỉ bố trí hơn 34,7 tỉ đồng, bằng 12,8% tổng vốn kế hoạch, thay vì trên 50,6 tỉ đồng (20%) mới đúng với quy định.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm