Bác bỏ tin 5 người không lên máy bay mất tích

Tổng thanh tra Lực lượng Cảnh sát hoàng gia Malaysia, ông Tan Sri Khalid Bin Abu Bakar chiều 11-3 khẳng định: “Không có hành khách nào đã làm thủ tục mà không lên chuyến bay mất tích MH370”.

Ảnh: Tổng thanh tra Lực lượng Cảnh sát hoàng gia Malaysia Tan Sri Khalid Bin Abu Bakar - Ảnh: TR.N.

Ông Tan Sri Khalid Bin Abu Bakar cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả hành khách đặt vé, làm thủ tục và bước lên chuyến bay mất tích. Không có hành khách nào đã làm thủ tục mà không lên chuyến bay này. Đây là thông tin từ tôi: không có chuyện đó”.

Ông Bakar cho biết chỉ có một phụ nữ Malaysia đã hủy đăng ký vé do nhầm lẫn ngày tháng mà thôi.

Cảnh sát Malaysia cho biết họ có trong tay danh sách, tiểu sử, hình ảnh tất cả hành khách và đội bay và họ sẽ “kiểm tra lần lượt từng người một” để tìm nghi vấn.

Ông Bakar cho biết hải quan Malaysia có cơ sở dữ liệu 40 triệu hộ chiếu bị mất cắp và nói rằng đối với cảnh sát thì phải có thông tin sẵn trước khi xử lý công việc xuất nhập cảnh của hành khách.

Tuy nhiên vị Tổng thanh tra Lực lượng Cảnh sát hoàng gia Malaysia vẫn chưa thể lý giải được vì sao hai hành khách - trong đó có thanh niên 19 tuổi người Iran Pouria Nour Mohammad Mehrdad - lại dùng hộ chiếu bị đánh cắp mua được tại Thái Lan để nhập và xuất cảnh dễ dàng qua cửa ngõ sân bay quốc tế Kuala Lumpur - một trong những sân bay hàng đầu thế giới với lượng khách đi lại lên đến 15-20 triệu lượt/năm và có tham vọng đạt 100 triệu lượt khách/năm vào năm 2020.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm