Bà Tô Thị Bích Châu, đoàn TP.HCM tiếp tục thăm miền Trung

Ngày 1-11, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thăm, động viên, tặng qùa cho bà con tỉnh Quảng Nam. Cùng đi có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TP… 

Đoàn đã thăm, tặng quà trực tiếp cho 190 hộ dân tại huyện Núi Thành và huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500 nghìn đồng.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quà hỗ trợ cho bà con. Ảnh: Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Đoàn cũng đã tới thăm 9 hộ bị thương do sạt lở đất nghiêm trọng tại Trà Leng, Nam Trà My đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Đoàn cũng thăm và chia sẻ với 10 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra tại huyện Núi Thành và huyện Tam Kỳ tỉnh Quảng, tặng mỗi hộ 40 triệu đồng để sửa chữa, xây dựng lại nhà.

Đoàn đến thăm một số gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Đoàn thăm một số người đang điều trị tại BV. Ảnh: Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 07 gia đình 5 triệu đồng/gia đình. Riêng 2 hộ có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đoàn đã gửi tặng 1 gia đình 20 triệu đồng (gia đình có cháu bé bị gãy chân, còn bố mẹ cháu đã mất trong vụ sạt lở), 1 gia đình 10 triệu đồng (gia đình có 2 cháu bé bị chấn thương rất nặng). Tổng cộng, đoàn hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam hơn 2 tỷ đồng cùng hàng hoá trị giá hơn 320 triệu đồng.

Đoàn TP.HCM do bà Tô Thị Bích Châu dẫn đầu đã hỗ trợ 20 triệu cho một cháu bé đã mất cả cha lẫn mẹ trong vụ sạt lở kinh hoàng tại Trà Leng. Ảnh: Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Trước đó, chiều ngày 31-10, đoàn TP.HCM cũng đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho bà con ở xã Sơn Trung (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là đợt hỗ trợ đầu tiên của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP gửi đến, do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã dẫn đầu đến động viên, hỗ trợ bà con.

 Chiều 31-10, đoàn đến thăm cụ bà năm nay 94 tuổi, người dân tộc H” Re, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ. Cụ đang ở tạm ở nhà của một người kế bên nhà. Ảnh: Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Đoàn đã tới thăm các gia đình bị ảnh hưởng do các cơn bão liên tiếp vừa qua gây ra. Đồng thời, đoàn trao 50 phần quà cho bà con ở xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà; mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 suất quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 500 nghìn đồng.

Tính đến nay, Quỹ Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận được hơn 67 tỷ đồng (tiền, hàng) từ sự hỗ trợ của đông đảo cá nhân, tập thể trên địa bàn TP.HCM.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Thành phố tiếp tục kêu gọi Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo tiếp tục ủng hộ để chia sẻ với đồng bào miền Trung, sớm khắc phục để ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm