Ba tàu cá mắc cạn, một ngư dân mất tích

Đến trưa 29-10, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy tung tích ngư dân Đinh Văn Đồng (26 tuổi, ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị mất tích tại cửa biển Đà Diễn, TP Tuy Hòa.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, Ban Chỉ huy quân sự TP Tuy Hòa đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng hai ca nô chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện khu vực cửa biển Đà Diễn đang có sóng lớn, gió mạnh nên việc tìm kiếm rất khó khăn. 

Tàu cá PY 91568 TS của ông Lê Duy Việt bị mắc cạn tại cửa biển Đà Diễn. Ảnh: TẤN LỘC

Cùng ngày, DNTN Bảo Châu (TP Tuy Hòa) đã điều hai tàu kéo công suất lớn cùng 10 người để hỗ trợ ngư dân giải cứu, lai dắt ba tàu cá đang mắc cạn tại cửa biển Đà Diễn. Đó là các tàu cá PY 91568 TS của ông Lê Duy Việt, PY 91273 TS của ông Phan Văn Thi, PY 91008 TS của ông Đặng Cu Em (cùng ngụ TP Tuy Hòa).

Theo UBND phường Phú Đông, lúc 16 giờ 30 ngày 28-10, trên đường trở về cảng Đông Tác, phường Phú Đông sau khi đi khai thác hải sản, khi đến cửa biển Đà Diễn thì ba tàu cá trên bị mắc cạn. Sau đó, tàu cá của ông Lê Duy Việt thoát được khu vực mắc cạn.

Trong lúc tham gia giải cứu tàu của ông Việt mắc cạn, ngư dân Đinh Văn Đồng bị dây neo cuốn vào chân, rơi xuống biển. Ngay sau đó, anh Đồng bị sóng lớn nhấn chìm, mất tích. Hai tàu cá của các ông Phan Văn Thi, Đặng Cu Em bị phá nước, mắc kẹt trên bãi cát. 17 ngư dân trên ba tàu cá đã vào bờ.

Cửa biển Đà Diễn là nơi có gần 1.000 tàu cá thường xuyên ra vào hai cảng cá phường 6 và Đông Tác - những nơi mua bán cá ngừ đại dương nhiều nhất ở Phú Yên. Tuy nhiên, tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại cửa biển này là nỗi lo nhiều năm nay của ngư dân TP Tuy Hòa.

Giữa tháng 6-2017, trong khi UBND TP Tuy Hòa đang tổ chức nạo vét luồng lạch tại cửa biển Đà Diễn thì UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu ngừng nạo vét. Sau đó, nghiệp đoàn nghề cá phường 6 và phường Phú Đông nhiều lần kiến nghị sớm tổ chức nạo vét để khơi thông luồng lạch trước mùa mưa nhưng đến tháng 9-2017 UBND tỉnh mới cho nạo vét trở lại.

Tuy nhiên, do mùa mưa đến nên việc thi công nạo vét phải tạm dừng. Do đó hiện nay nhiều tàu cá phải nằm bờ không thể ra khơi hoặc không thể trở về bến do tình trạng bồi lấp tại cửa biển Đà Diễn ngày càng nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm