Bà Rịa-Vũng Tàu: Cách ly F1 liên quan ca COVID-19 tại TP.HCM

Sáng 9-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu họp nghe báo cáo công tác phòng chống dịch, đề ra các giải pháp trong tình hình cận Tết Nguyên đán và xuất hiện một số trường hợp F1, F2… mới trên địa bàn.

Theo báo cáo đánh giá diễn biến dịch tại TP.HCM rất phức tạp, đang có nguy cơ lây lan. Là địa phương giáp TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu luôn xác định phải quyết liệt, nghiêm túc, không được chủ quan, tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch ở nơi công cộng, nhất là khi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề.

Đến nay, qua truy vết, 91 trường hợp người Bà Rịa-Vũng Tàu trở về từ các địa phương có dịch như Quảng Ninh, Hải Dương, Bình Dương đều đã được giám sát, cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính lần 1. Những người đi chung chuyến bay với các ca nhiễm SARS-CoV-2 cũng cho kết quả âm tính lần 1. Một số người cho kết quả âm tính lần 2 và hoàn thành thời gian cách ly vào ngày 8-2.

Về trường hợp ca nhiễm tên NTKS (sinh sống, làm việc tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) có về thăm gia đình tại đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu, trong ngày 8-2, cơ quan Y tế đã xác định 11 F1, chuyển đi cách ly tập trung; 14 trường hợp F2 cách ly tại nhà…

Một ca bệnh khác là DTY xác định 1 F1 tại TP Vũng Tàu cũng đã đưa đi cách ly tập trung; 2 F2 cách ly tại nhà. Ca bệnh TTA có hai trường hợp F1 tại huyện Châu Đức cũng được đưa đi cách ly tập trung…

Đến sáng 9-2, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cập nhật các thông báo của Bộ Y tế, thông tin rộng rãi để người dân biết khai báo; thực hiện các biện pháp giám sát và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tại cuộc họp, các địa phương báo cáo tại các điểm vui chơi công cộng dịp Tết như Hội Hoa xuân, người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Một số trường hợp chưa chấp hành đã được lực lượng bảo vệ nhắc nhở...

Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã kết luận đồng ý chủ trương ngưng tổ chức việc bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán theo đề nghị của UBDN tỉnh, tránh tập trung đông người...

Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi tới vui chơi tại Hội Hoa xuân TP Vũng Tàu, sáng 9-2. Ảnh-TK

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương phải thực hiện tốt công tác thông tin tuyên tuyền đến từng nhà để người dân nắm bắt thông tin và chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng đề nghị thành lập tổ xử phạt đối với các trường hợp vi phạm với 3 thành phần chính là chính quyền, công an và cơ quan y tế theo quy định cụ thể tại Nghị định 117/2020. “Cần quyết liệt triển khai cụ thể hơn để công tác phòng, chống được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Ai cố tình che dấu hoặc vi phạm cần phải được nhắc nhở hoặc nghiêm khắc răn đe...”, ông Tuấn nêu rõ.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng nhấn mạnh phải chuẩn bị thật đầy đủ, kỹ lưỡng về cơ sở, trang thiết bị, lực lượng phòng chống dịch và tiên lượng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Theo ông Thọ, trước đây tỉnh chưa quản lý luồng di chuyển của những người qua lại trên địa bàn. Nhưng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay các cơ quan chức năng tùy theo nhiệm vụ của mình sẽ phải quản lý chặt chẽ vấn đề này. Cụ thể về khách du lịch, lưu trú; các phương tiện giao thông công cộng trong đó có các xe “dù”…

Bên cạnh công việc tuyên truyền, các địa phương phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra xử lý…áp dụng các biện pháp mạnh hơn để răn đe; đặc biệt là trong vấn đề đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, điểm vui chơi, chợ, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê. Các địa phương cần xử phạt và đăng thông tin rộng rãi để người dân được biết, chấp hành nghiêm; thống nhất thành lập các tổ giám sát cộng đồng, tổ truy vết, tổ xử lý các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch.

Các lực lượng, đơn vị công tác có khả năng lây nhiễm cao cần phải tăng cường đến mức cao nhất các biện pháp phòng chống dịch. Song song đó cần giám sát chặt chẽ các trường hợp F2 đang cách ly tại nhà, cho xét nghiệm. Trong công tác cách ly cũng cần phải chú trọng phân cách giữa những người đang cách ly và những người đã cách ly ổn định một thời gian để người dân yên tâm và thuận lợi cho công tác phòng chống dịch…

  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm