Bà Rịa- Vũng Tàu công bố 52 đại biểu HĐND tỉnh khóa mới

Chiều 31-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách gồm 52 người trúng cử (trong tổng số 85 người ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử).

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt.

Họp báo công bố danh sách 52 đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TK

Về kết quả bầu cử, sau lễ khai mạc, cử tri toàn tỉnh bắt đầu bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các khu vực bầu cử.

Đến 19 giờ ngày 23-5, toàn tỉnh có 882.255/883.252 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,89%. Đặc biệt, có 3/8 huyện, thị xã, TP có tỉ lệ cử tri đi bầu 100% (huyện Đất Đỏ, Long Điền và thị xã Phú Mỹ); có 64/82 xã, phường, thị trấn có tỉ lệ cử tri đi bầu 100% .

Kết quả, bầu đủ sáu ĐBQH trong tổng số 10 người ứng cử tại hai đơn vị bầu cử.  

Ngoài 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tỉnh cũng đã bầu đủ 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong tổng số 430 người ứng cử tại 66 đơn vị bầu cử; Bầu 2.066 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 3.468 người ứng cử tại 555 đơn vị bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá, nhìn chung cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ và đúng luật định....

Tại buổi họp báo, Ủy ban Bầu cử thông tin, từ đây tới 2-6, Ủy ban Bầu cử các địa phương sẽ công bố danh sách người trúng cử HĐND các cấp. Riêng ĐBQH sẽ chờ Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố, chậm nhất 12-6.

Kỳ họp đầu tiên của HĐND khóa mới sẽ được lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo và tiến hành sau khi có hướng dẫn của Quốc hội.

Danh sách cụ thể 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm