Bà Lý Việt Trung làm Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM

Chiều 21-12, tại tòa soạn báo Phụ nữ TP.HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, đã trao quyết định điều động bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Lý Việt Trung nhận quyết định về công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Cũng trong buổi lễ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã thông qua quyết định tiếp nhận bà Lý Việt Trung, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng về công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Đồng thời, điều động bà Lý Việt Trung về Báo Phụ nữ TP.HCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là năm năm.

Bà Lý Việt Trung năm nay 50 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu. Bà có trình độ là cử nhân khoa học ngành Sư phạm Nga văn, cử nhân khoa học ngành Sư phạm Anh văn, cao cấp Lý luận chính trị.
Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, bà Lý Việt Trung đã công tác tại báo Sài Gòn Giải phóng và đảm đương các vị trí như: Trưởng Ban Quốc tế - Đối ngoại, Trưởng Ban Điện tử tiếng Anh Báo Sài Gòn Giải phóng, Ủy viên Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng.
Bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng từ tháng 7-2013.

Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Trần Phượng Trân trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng bà Lý Việt Trung nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lý Việt Trung cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành uỷ, của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Bà Trung mong muốn lãnh đạo và các đồng nghiệp của báo sẽ sát cánh, ủng hộ trong quá trình công tác tại Báo Phụ nữ TP thời gian tới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng với bề dày kinh nghiệm trong nghề, bà Lý Việt Trung sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng phát huy truyền thống nữ giới của TP, tiếp nối thành quả góp phần cho thương hiệu Báo Phụ nữ TP.HCM tiếp tục phát triển; tạo dấu ấn không chỉ đối với độc giả ở TP mà còn với độc giả cả nước, không chỉ xoay quanh phong trào của nữ giới mà còn tham gia vào các lĩnh vực đời sống xã hội.
Với tòa soạn báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng với đội ngũ làm báo phong phú, dồi dào cùng với những cây viết giàu kinh nghiệm, Báo Phụ nữ TP.HCM sẽ ngày càng phát triển đậm nét trong lòng độc giả, đồng hành cùng sự phát triển của TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm