ASEAN trợ giúp người dân bị thiệt hại do bão lũ

Ngày 16-11, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận lô hàng viện trợ của Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA) trợ giúp người dân các tỉnh miền Trung Việt Nam bị thiệt hại do cơn bão số 12, lũ lụt gây ra.

Lô hàng cứu trợ của ASEAN được chở từ Malaysia đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Số hàng này được xuất từ kho tại TP Subang, Malaysia, gồm 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 1.000 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, một tàu Aluminium, một động cơ Yamaha 40 HP với tổng giá trị hơn 174.000 USD.

Lô hàng cứu trợ có tổng giá trị hơn 174.000 USD.

Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Đây là lần thứ hai trong năm nay, ASEAN hỗ trợ các khu vực bị thiệt hại do thiên tai tại Việt Nam, sau đợt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc hồi tháng 8-2017.

Các cơ quan chức năng tiếp nhận lô hàng cứu trợ.

Sau khi tiếp nhận, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sẽ phân bổ số hàng trên đến người dân các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm