Áp trần giá sữa không vi phạm cam kết quốc tế

Theo bộ trưởng, trước khi áp dụng giá trần cho 25 sản phẩm sữa của trẻ em dưới sáu tuổi thì Bộ cũng đã xem xét đến kinh nghiệm quốc tế. Từ đó, Bộ Tài chính thấy rằng việc Bộ áp dụng giá trần các mặt hàng trên là hoàn toàn không vi phạm cam kết mà Việt Nam đã thỏa thuận với quốc tế. “Đây là những căn cứ rất quan trọng để chúng tôi áp dụng những biện pháp bình ổn giá sữa theo giá trần” - ông Dũng lý giải.

 
Người tiêu dùng mong giá sữa luôn bình ổn. Ảnh: HTD

Theo người đứng đầu ngành tài chính, sở dĩ có việc áp giá trần đối với 25 sản phẩm bởi khi thanh tra năm doanh nghiệp sữa thì thấy các doanh nghiệp này chiếm tới 90% thị phần sữa tại Việt Nam (riêng 25 sản phẩm sữa ở trên tại các doanh nghiệp này đã chiếm hơn 60% thị phần) . Bộ đã chọn những sản phẩm có tỉ trọng rất lớn trên thị trường để từ đó quyết định áp giá trần đối với các sản phẩm còn lại.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm