Áp thấp nhiệt đới trên biển gây rủi ro thiên tai

Theo đó, đêm ngày 10 và ngày 11-8, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động. Vùng biển vịnh Bắc bộ, khu vực Nam biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông mạnh, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: Cấp 1… 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên và Nam bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm