Áp thấp nhiệt đới gây mưa to, gió giật và khả năng có lũ quét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7 giờ ngày 24-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Miền núi phía Bắc lại đối diện nguy cơ lũ quét trong đêm nay.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ chiều và đêm nay ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) sẽ có mưa vừa-mưa to kèm gió giật mạnh.

Từ ngày 25 và 26-7 mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, đặc biệt ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-150mm/ngày).

Dự báo đỉnh lũ trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô ở mức báo động 2, báo động 3; thượng lưu sông Thái Bình và sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang ở mức báo động 1, báo động 2.

Mưa lớn gây nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.