Áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 13 giờ chiều 31-7, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã ở ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo 24 giờ tới, ATNĐ không đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây bắc và có thể mạnh lên thành bão.

Vị trí và đường đi của ATNĐ. Ảnh: NCHMF

Đến chiều 1-8, bão ở ngay trên phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, từ ngày mai (1-8), vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 3-4 m, biển động mạnh.

Khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6-7, biển động mạnh. Tàu thuyền đang hoạt động ở giữa và nam biển Đông có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật, lốc xoáy.

Dự báo đến 2-8, bão còn cách bờ biển từ Thái Bình đến Nghệ An khoảng 120 km về phía đông đông nam.

Theo dự kiến, sáng mai (1-8), Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các cơ quan và địa phương liên quan, để triển khai công tác ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm