Áp thấp đang trên đất liền, mưa to ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên

Sau khi vào Phú Yên, Khánh Hòa, sáng nay (11-11), bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển sâu vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ.

Áp thấp suy yếu từ bão số 6 đang trên đất liền các tỉnh Nam Trung bộ.

Lúc 4 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Sau đó sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Sáng nay, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m.

Trong hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định hứng một đợt mưa lớn. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: Cấp 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm