Anh trai bị em ruột đánh tử vong

Ngày 11-8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý vụ án mạng em trai đánh anh ruột tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Ngô Hữu Hải (43 tuổi, ngụ đội 12, thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành).

Theo thông tin ban đầu, sáng 11-8, Công an xã Tam Giang nhận tin báo của con gái nạn nhân về việc cha mình bị đánh tử vong ngay tại nhà.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV

Qua điều tra ban đầu, nghi can được xác định là Ngô Hữu Nên (34 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

Nguyên nhân dẫn đến vụ án được cho là hai anh em uống rượu, có xích mích với nhau. Đến rạng sáng 11-8 thì xảy ra sự việc.

Sau khi gây án, nghi can rời khỏi hiện trường. Đến sáng cùng ngày, nghi can mới xuất hiện.

Đại tá Dũng cho hay nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hải là do nghi can dùng cây đánh vào đầu nạn nhân khiến chấn thương sọ não. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có vài vết dao.

“Cách đây mấy năm, nghi can Nên trong lúc lao động đã gặp tai nạn chấn thương vùng đầu. Nhưng Nên vẫn có khả năng nhận thức” - Đại tá Dũng thông tin.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ.

Đánh chết em trên tay mẹ
Đánh chết em trên tay mẹ
Ỷ lại là con trai đích tôn trong dòng họ, được cha mẹ thương yêu chiều chuộng nên Nguyễn Trường Giang (SN 1988, ấp Bà Phận, xã Trung Chánh- Vũng Liêm) không xem ai ra gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm