Anh thợ hồ cứu 3 người bị lật thuyền giữa dòng nước xiết

Chiều tối 29-10, ông Hoàng Mạnh Hùng- Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, đã đến nhà anh Nguyễn Kim Tuấn (33 tuổi, ở thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn) trao tặng giấy khen và biểu dương anh Tuấn vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Bà Thùy (giữa) đến cảm ơn anh Tuấn (phải)- ân nhân cứu mạng. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 25-10, anh Tuấn đang đi làm phụ hồ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ dưới sông Lam vọng lên. Anh Tuấn chạy ra bờ sông quan sát, phát hiện có nhiều người bị chìm thuyền, đuối nước.

Lúc này, trên sông Lam nước lũ đang dâng cao, nước chảy xiết, tuy nhiên anh Tuấn không sợ hiểm nguy liền lao ra sông Lam cứu người.

Anh đã bơi ra dòng nước chảy xiết, tìm, cứu được bà Nguyễn Thị Thuỳ (66 tuổi) cùng con dâu là chị Võ Thị Hoa (25 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Thư (3 tuổi, con gái chị Hoa) cùng trú thôn Tiến Hợp (xã Hùng sơn, huyện Anh Sơn).

Hai mẹ con chị Hoa (con gái bà Thùy) may mắn được anh Tuấn cứu. Ảnh: CA

Theo bà Thùy, thời điểm trên bà và con gái mang theo cháu lên thuyền vỏ sắt đi thả lưới bắt cá trên sông Lam. Lúc chạy thuyền trên sông Lam qua thôn Cẩm Thắng (xã Cẩm Sơn) do nước lũ dâng cao và chảy xiết nên thuyền bị lật.

Hai mẹ con bà Thùy cùng cháu nhỏ bị đuối nước, chới với giữa sông, kêu cứu. Rất may có anh Tuấn bất chấp nguy hiểm cho bản thân mình, đã bơi ra giữa dòng nước đang chảy xiết cứu ba người vào bờ an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm