Án tử hình cho kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe

Ngoài ra, tòa còn ghi nhận việc cả hai bị cáo đã liên đới bồi thường cho gia đình người bị hại 116 triệu đồng.

Hai bị cáo Đạt (trái) và Bảo tại phiên xử. Ảnh: V.DŨNG 

Theo hồ sơ, ngày 4-6-2012, trên đường đi uống rượu, bạn của Bảo và Đạt va quẹt với xe của anh Dương Hỷ Tài (chở anh Trần Hoàng Tuấn). Đạt và Bảo đuổi theo hai anh Tài và Tuấn, đến đường Bùi Minh Trực (quận 8) thì đuổi kịp. Anh Tài chạy trốn, còn anh Tuấn bị Đạt dùng roi điện chích vào người té. Sau đó, Đạt dùng khúc gỗ nhặt được ven đường đập liên tiếp bốn cái vào đầu anh Tuấn. Dù nạn nhân đã nằm bất động, Bảo vẫn dùng cục gạch đập tiếp vào đầu làm nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo tòa, dù các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi các bị cáo rất hung hăng, côn đồ, quyết thực hiện tội phạm đến cùng. Hơn nữa, trước đây các bị cáo từng phạm tội giết người, mới ra tù nay đã tiếp tục phạm tội nữa, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên tòa phạt như trên.

NGỌC THÂN - VIẾT DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm