Ăn tiền đền bù của dân, bí thư, chủ tịch xã lãnh 43 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Minh, nguyên bí thư Đảng ủy xã Hội Nghĩa, bị tuyên phạt 13 năm tù giam do tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Nhi và Minh phải hoàn trả cho 32 hộ dân hơn 2 tỉ đồng tiền chiếm đoạt.
Trước đó, ngày 16-9-2009, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 21-5-2009 của TAND tỉnh Bình Dương xét xử Nhi và Minh về các tội như nêu ở trên.
Như Báo đã thông tin, Nhi và Minh đã câu kết cắt xén tiền đền bù đất của dân. Cụ thể, chủ đầu tư đưa mức giá đền bù là 500 triệu đồng/ha nhưng khi họp dân, Nhi và Minh tự ý hạ thấp mức đền bù cho dân để chiếm đoạt tiền chênh lệch. 
Theo N.Phú (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm