An ninh mạng vô hiệu hóa hơn 10.000 bài viết, video xấu độc

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (Cục An ninh mạng) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Theo báo cáo, năm 2020, Cục An ninh mạng đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin mạng. Lực lượng đã giám sát, ngăn chặn truy cập gần 3.400 trang mạng đặt máy chủ tại nước ngoài đăng tải thông tin xấu độc và yêu cầu gỡ bỏ, vô hiệu hóa hơn 10.000 bài viết, video có nội dung xấu độc. Lực lượng cũng đã xử lý 11 chủ thể quản lý mạng xã hội, trang thông tin điện tử vi phạm quy định về an ninh thông tin mạng.

Trong công tác đấu tranh hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương triệt phá, kết thúc 20 chuyên án; chuyển cơ quan điều tra khởi tố 16 vụ án hình sự, 116 bị can. Cục An ninh mạng cũng tiếp nhận và chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết 125 tin báo, tố giác về tội phạm.

Về xây dựng chính sách, Cục An ninh mạng đã tham mưu Thủ tướng thành lập Ban chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia và triển khai hoạt động có hiệu quả; tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An ninh mạng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Cục An ninh mạng đã đạt được trong năm 2020 và yêu cầu Cục An ninh mạng xây dựng kế hoạch hành động chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh hệ thống mạng, phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng...


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm