Án nặng vì tái phạm nguy hiểm

Theo hồ sơ, do nghiện ma túy nên ngày 8-8 Long bắt xe buýt từ huyện Bình Chánh đến BV Ung bướu TP.HCM (quận Bình Thạnh) tìm người để mua ma túy sử dụng. Tại đây, Long mua của một thanh niên (không rõ lai lịch) 0,1235 g ma túy với giá 300.000 đồng. Sau đó Long bị bắt giữ.

Tại tòa và tại cơ quan điều tra, Long khai do bạn bè rủ rê nên mới dẫn đến hành vi phạm tội, vì vậy bị cáo rất ăn năn hối lỗi. Thế nhưng tòa nhận định đây không phải là lần đầu tiên bị cáo phạm tội. Để có tiền hút chích, bị cáo đã nhiều lần cướp giật và trộm cắp tài sản, từng bị phạt từ chín tháng đến bảy năm tù giam. Từ năm 1997 đến nay, bị cáo đã nhiều lần vào tù, ra tội và lần phạm tội này là thuộc trường hợp nghiêm trọng, chưa được xóa án tích. Vì vậy, tòa đã tuyên mức án khá nặng như trên.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm