Án nặng cho kẻ liên tục vào tù ra khám

Theo hồ sơ, năm 1993, Ngọc bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội phạt tổng cộng tám năm tù về các tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, trộm cắp tài sản công dân và cưỡng đoạt tài sản. Năm 1999, Ngọc ra tù. Một năm sau, Ngọc lại đi trộm cắp và bị TAND TP Vinh (Nghệ An) phạt 36 tháng tù. Đến năm 2003 mới mãn hạn tù, Ngọc lại trộm cắp và tiếp tục bị TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phạt 32 tháng tù. Năm 2008, Ngọc bị TAND TP Vinh phạt năm năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 1-2013, Ngọc chấp hành xong bản án trên nên được trả tự do.

 
Bị cáo Hà Vĩnh Ngọc tại phiên phúc thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Trưa 6-9-2013, Ngọc mang theo hơn 15 g heroin cất giấu trong hộp điện thoại đến Bến xe Vinh thì bị Công an TP Vinh bắt. Ngọc khai được một đối tượng thuê đưa số heroin trên đi gửi vào tỉnh Quảng Bình với giá 500.000 đồng. Sau phiên sơ thẩm hồi đầu năm nay của TAND TP Vinh, Ngọc kháng cáo xin giảm án...

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm