Bình Chánh:

“Án hành chính cứ đưa ra xử là ủy ban thắng”

Ông Phạm Thái Lâm, Chánh án TAND huyện Bình Chánh đã nói như vậy tại buổi giám sát của Ban pháp chế HĐND TP.HCM về thực hiện cải cách tư pháp trong sáu tháng đầu năm 2014, ngày 15-4.

“Án hành chính cứ đưa ra xử là ủy ban thắng” ảnh 1Chánh án TAND huyện Bình Chánh, ông Phạm Thái Lâm: “Án hành chính, cứ  đưa ra xử là ủy ban thắng”. Ảnh: N.N

Theo báo cáo, TAND huyện Bình Chánh có tới 69 vụ án dân sự tạm đình chỉ trên 12 tháng chưa được giải quyết, chủ yếu là do chờ kết quả đo vẽ, giám định... “Tôi băn khoăn không biết có phải do quá tải, áp lực nên từ vụ án quá hạn mới chuyển sang tạm đình chỉ?”- ông Phạm Văn Bá (trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân) nêu thắc mắc.

Lý giải chuyện này, Chánh án TAND huyện Bình Chánh Phạm Thái Lâm cho biết: "Sở dĩ án tạm đình chỉ tăng lên là do nếu không có biện pháp tạm đình chỉ sẽ bị cấp trên kỷ luật”.

Cuối buổi làm việc, ông Phạm Văn Bá lưu ý TAND huyện Bình Chánh cố gắng hạn chế tối đa những vụ án bị sửa, hủy. Theo ông Bá, việc TAND huyện Bình Chánh không để xảy ra những vụ án oan sai là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, "nếu vì lý do chủ quan mà kéo dài vụ án dân sự nhiều năm, thậm chí đến khi nguyên đơn, bị đơn chết rồi mà vẫn chưa giải quyết vụ án dứt điểm thì đau lòng lắm”- ông Bá nói.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.