An Giang: 1.500 người tăng cường phòng, chống COVID-19

Ngày 7-1, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã khảo sát, tham mưu lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng các đơn vị tại lễ ra quân. Ảnh: HD

Theo đó, các lực lượng sẽ bố trí 177 tổ chốt trên địa bàn năm huyện, thị xã, TP biên giới, với gần 1.500 người thuộc các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự, Hải quan, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… tham gia lễ ra quân. Ảnh: HD

Nhiệm vụ của các tổ chốt là nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay.

Bên cạnh đó, các chốt này sẽ tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nắm chắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh; vận động nhân dân tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: HD

“Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, tôi đề nghị các đồng chí được phân công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, khắc phục mọi khó khăn, xem đây là mệnh lệnh, đồng thời là trách nhiệm của bản thân đối với xã hội” - Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, biểu dương tinh thần của các lực lượng khi chủ động tham mưu và xung kích tham gia ra quân.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các lực lượng sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác phối hợp một cách nhịp nhàng, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, đảm bảo tốt an ninh biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép, đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Dịp này, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn An Giang đã vận động, trao tặng 20.000 khẩu trang y tế và 50 triệu đồng cho lực lượng tăng cường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm