870 ứng cử viên vào Quốc hội khóa XIV

Chiều nay 26-4, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV trong toàn quốc. Theo đó, danh sách này gồm 870 ứng cử viên. Từ con số này cử tri cả nước sẽ bầu ra 500 ĐBQH khóa XIV vào ngày 22-5 tới đây. Như vậy tỉ lệ cạnh tranh để vào QH khóa XIV là 1,74 người chọn một.

Trong số 870 ứng cử viên này có 197 người do trung ương giới thiệu, các địa phương giới thiệu 673 người. Đáng chú ý có 11 người tự ứng cử được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.

Theo sự phân bổ của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ứng cử tại Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ); Chủ tịch nước Trần Đại Quang ứng cử tại TP.HCM, đơn vị bầu cử số 1 (các quận 1, 3 và 4); Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ứng cử tại Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 1 (các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền); Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại Hải Phòng, đơn vị bầu cử số 3 (các quận Kiến An, Đồ Sơn và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo).

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi họp báo công bố danh sách chính thức  các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ứng cử tại Hà Nội, đơn vị bầu cử số 8 (thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất); Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng ứng cử tại TP.HCM, đơn vị bầu cử số 9 (các huyện Củ Chi và Hóc Môn)…

Trong số 36 ứng viên ĐBQH tại TP.HCM, ngoài Bí thư Đinh La Thăng, còn có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Công an TP Ngô Minh Châu, Hiệu trưởng Học viện Cán bộ TP Trần Hoàng Ngân.

Trong danh sách này, Sở Tư pháp TP.HCM có bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở. Bà Thuận sinh năm 1971, quê Bình Dương. Bà Thuận là cử nhân luật, thạc sĩ hành chính công. Bà được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100% và đánh giá là có đạo đức, phẩm chất tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm và kiến thức trong công tác pháp luật. TP.HCM có hai người tự ứng cử vào danh sách bầu ĐBQH chính thức là ông Lâm Thiếu Quân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong, ĐB HĐND TP.HCM khóa VIII và bà Nguyễn Thị Hồng Chương -  Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Trong số 14 người do trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH tại TP.HCM, ngoài Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, GS Trần Đông A, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp QH Đỗ Văn Đương.

TP.HCM công bố danh sách 175 ứng viên HĐND TP

Chiều cùng ngày, Ủy ban Bầu cử TP.HCM cũng đã công bố danh sách chính thức 175 người ứng cử ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong danh sách này có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư  Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang, các phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu…

Trong danh sách này, Sở Tư pháp TP.HCM có Phó Giám đốc Trần Văn Bảy. Ông Bảy sinh năm 1971, quê Đồng Nai. Ông là thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị và hiện đồng thời là phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM.

Ca sĩ Thanh Thúy và nghệ sĩ cải lương Quế Trân tiếp tục ứng cử HĐND TP nhiệm kỳ này. Giới nghệ sĩ còn có người mẫu Bình Minh.

Trong số 175 ứng viên có bốn người tự ứng cử là ông Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý TP.HCM; bà Nguyễn Thị Huyền - giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; luật sư Hà Hải - Trưởng Văn phòng luật sư Hà Hải và Cộng sự; ông Lê Nguyễn Minh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm