700 km kênh rạch TP.HCM bị lục bình tấn công

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, trong thông báo ngày 14-6 về các giải pháp giải quyết nạn lục bình trên địa bàn TP. Theo đó, hiện nay TP có 170 tuyến kênh rạch với chiều dài gần 700 km bị lục bình, cỏ dại phát triển, ngăn dòng chảy làm dịch bệnh phát triển.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ - máy công nghiệp chế tạo máy vớt - xử lý lục bình để chuyển giao cho các quận, huyện có lục bình bao phủ. Bên cạnh đó, Sở KH&CN TP tiếp tục phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học hoàn thiện đề án chế biến lục bình làm phân bón.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm