6.300 người tham gia lễ chào cờ đặc biệt ở 63 tỉnh, thành

Đó là thông tin được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đưa ra tại họp báo thông tin giới thiệu chương trình.

Theo đó, lễ chào cờ được tổ chức tại các địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, như điểm khởi đầu là ở đền Hùng, ở bốn cực đông - tây - nam - bắc của Tổ quốc, các địa điểm được lựa chọn như Lăng Bác, Bến Nhà Rồng. Cùng với đó, thành phần tham dự là thanh niên tiêu biểu của các tỉnh, thành phố mà hành trình đi qua.

 Ông Nguyễn Tường Lâm, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Trung ương Đoàn, trả lời câu hỏi của báo chí. 

Bên cạnh đó, ban tổ chức hành trình sẽ tổ chức bình chọn ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên trang mạng xã hội; lựa chọn in sách ảnh, post card, thiết kế video clip và chụp ảnh check in với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Qua hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 sẽ kêu gọi thanh niên tuyên truyền, chia sẻ trên mạng xã hội các bức ảnh thể hiện tình yêu quê hương Tổ quốc gắn với nơi thanh niên sinh ra và lớn lên, các địa danh văn hóa lịch sử, các bức ảnh thể hiện hành động đóng góp cho sự phát triển đất nước và cộng đồng.

Dự kiến sẽ có 63.000 thanh niên tiêu biểu tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; 63 công trình thanh niên cấp tỉnh (mỗi tỉnh, thành phố xây dựng một công trình phục vụ cộng đồng)... hưởng ứng chương trình.

Theo kế hoạch, lễ khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, Phú Thọ vào sáng 6-10-2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm