52 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa nhận quà của Bộ trưởng GTVT

Sáng 3-5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (MRCC) khu vực II (Đà Nẵng) đã bàn giao tàu cá QNa 90129 TS cùng 52 ngư dân gặp nạn trong lúc hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa.

Nhân viên cứu hộ tiếp cận được tàu cá ngoài khơi. Ảnh: MRCC cung cấp

Trước đó, sáng 30-4, tàu cá này do ông Lương Văn Viên (43 tuổi ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 51 thuyền viên đang hành nghề câu mực trên vùng biển cách đảo Đá Bắc - Hoàng Sa khoảng 10 hải lý. Bất ngờ, tàu bị hỏng máy chính, mất khả năng điều động, trôi dạt tự do trên biển. Thuyền trưởng đã ngay lập tức liên lạc với MRCC đề nghị khẩn cấp hỗ trợ.

Tối 1-5, sức khỏe các ngư dân trên tàu đã suy yếu, tàu cá tiếp tục trôi dạt vào khu vực vùng biển nguy hiểm có nhiều đá ngầm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đâm va, dẫn đến chìm tàu.

Tàu cá được lại dắt vào bờ an toàn. Ảnh: HẢI HIẾU

Sau khi vượt hơn 200 hải lý, hơn 6 giờ ngày 2-5, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá. Các ngư dân gặp nạn được chăm sóc sức khỏe, đồng thời tàu tàu SAR 412 đã lai dắt tàu cá vào bờ an toàn.

Trong buổi bàn giao, các ngư dân đã nhận được quà của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

Một ngư dân sức khỏe yếu được dìu lên bờ. Ảnh: HẢI HIẾU

Được biết, đây là vụ cứu nạn thứ 4 MRCC trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại khu vực biển miền Trung.

Cứu tàu nơi sóng dữ
Cứu tàu nơi sóng dữ
(PL)- Tàu cảnh sát biển CSB 2015 vừa cứu được một tàu gặp nạn một cách ngoạn mục trong tình hình sóng cao giật đứt cáp liên tục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm