50.000 người dân Quảng Nam thiếu nước sinh hoạt

Ngoài ra, địa phương đang đối mặt nguy cơ mất mùa nghiêm trọng khi có đến 919 ha lúa (đã gieo sạ) bị thiếu nước, 3.780 ha chưa gieo sạ do thiếu nước thủy lợi và nước trời.

Đặc biệt, hiện có khoảng 50.000 người dân bị thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở các địa phương ven biển, miền núi cao, hải đảo; nhiều hộ dân phải đi mua nước sạch vận chuyển từ xa…

Khô hạn gay gắt cũng khiến sông Thu Bồn phía bắc bị nước mặn xâm nhập hơn 20km, kéo dài trong nhiều ngày, hàng chục trạm bơm điện gần cửa sông hoạt động không ổn định.

Một số nhánh sông, suối nhỏ ở khu vực miền núi cũng khô kiệt.

Trước tình hình này, địa phương vừa đề nghị T.Ư hỗ trợ 17 tỉ đồng để triển khai các biện pháp chống hạn, trong đó có 6 tỉ đồng hỗ trợ dân mua nước để phục vụ cho sinh hoạt. Đồng thời, người dân vùng bị thiên tai hạn hán, mất mùa cũng cần gấp 3.000 tấn gạo cứu đói.

Theo H.X.Huỳnh (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm