50 tấn cá chết ở Thanh Hóa là do tảo nở hoa

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo vụ gần 50 tấn cá biển chết hàng loạt tại xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia trong hai ngày 8 và 9-9. Theo đó, cá chết là do ảnh hưởng của hiện tượng tảo nở hoa.

Từ ngày 8-9, hàng loạt lồng cá và cá biển thuộc xã đảo Nghi Sơn chết hàng loạt. Theo báo cáo của UBND xã Nghi Sơn, hơn 200 lồng với gần 48 tấn cá nuôi của 21 hộ dân bị chết, thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng. Ghi nhận của PV tại vùng ven biển huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa xuất hiện cá chết trôi dạt vào bờ cùng với nhiều khối sinh vật có màu nâu đỏ.

Cá chết hàng loạt ở vịnh đảo Ngọc, xã Nghi Sơn. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Theo ông Quyền, ngay sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, tỉnh đã yêu cầu Sở TN&MT và các ngành liên quan lấy mẫu nước tại khu vực cá lồng bị chết kiểm tra. Các cơ quan phát hiện có loài tảo nở hoa gây thủy triều đỏ (Hairoi - Ceratium furca) với mật độ khoảng 8 triệu tế bào/lít nước biển. Tại khu vực nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng phát hiện tảo Ceratium furca nhưng với mật độ thấp hơn, khoảng 0,5 triệu/lít nước.

Trên cơ sở khoa học, tỉnh Thanh Hóa báo cáo nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá tự nhiên và cá nuôi lồng bị chết có thể là do hiện tượng tảo nở hoa. Các kết quả phân tích chất lượng môi trường nước biển còn lại và mẫu cá vẫn đang được cơ quan chức năng phân tích, chưa có kết quả.

Tỉnh báo cáo, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT cử các chuyên gia, nhà khoa học vào kiểm tra thực tế, xác định cụ thể nguyên nhân cá chết. Đồng thời hướng dẫn cách xử lý hiện tượng tảo nở hoa, bổ sung điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ khu vực cảng của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vào mạng lưới chương trình quan trắc môi trường quốc gia để có dự báo thích hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm