5 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần đảo Hoàng Sa

Sáng 7-3, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, năm ngư dân trên tàu cá QNg-90819 bị tàu Trung Quốc đâm chìm đang trên đường vào bờ. 

Một tàu cá Quảng Nam từng bị tàu Trung Quốc đâm húc. Ảnh: THANH NHẬT. 

Theo ông Hùng, ngư dân xã Bình Châu đang rất nóng lòng chờ năm người trên tàu cá gặp nạn vào đất liền. “Trong một hoặc hai ngày tới, năm ngư dân này sẽ đến bờ”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cho hay, ngư dân đánh bắt hải sản trên ngư trường của Việt Nam nhưng lại bị tàu cá nước ngoài đe dọa an toàn, ông lên án hành động này. “Mong cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ để ngư dân có thể an tâm vươn khơi bám biển”, ông Hùng nói.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6-3, tàu cá mang số hiệu QNg-90819 do ông Nguyễn Minh Hùng (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chở theo năm ngư dân hành nghề lặn hải sản tại vùng biển gần khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 198 hải lý về phía Đông thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Sau khi xảy ra sự việc, tàu cá QNg-90620 do ông Nguyễn Hòa (xã Bình Châu) đang hoạt động gần đó tiếp cận cứu vớt. Hiện sức khỏe của năm ngư dân này đã ổn định và đang đi nhờ tàu đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm