5 đại biểu ở trong khu phong tỏa, HĐND TP Đà Nẵng sẽ họp trực tuyến

Chiều 5-8, HĐND TP Đà Nẵng ra Thông báo về kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, kỳ họp này diễn ra từ ngày 10 đến 12-8.

Tuy nhiên, hiện nay dịch COVID-19 trong nước và trên địa bàn TP đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo các quy định, yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Thường trực HĐND TP thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp.

HĐND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức kỳ họp trực tuyến trong hai ngày 12 và 13-8. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong hai ngày 12 và 13-8, khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 12-8.

Điểm cầu chính tại Hội trường HĐND TP Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng. Ngoài ra còn các điểm cầu tại Hội trường Trung tâm hành chính TP, số 24 Trần Phú và điểm cầu tại UBND các quận, huyện.

Trao đổi với PLO, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay hiện có năm đại biểu HĐND TP đang ở trong các khu vực phong tỏa.

Theo ông Triết, với việc giảm kỳ họp còn hai ngày, việc họp trực tuyến sẽ bao gồm khách mời và các đại biểu trong khu phong tỏa. Kỳ họp sẽ giảm bớt nội dung thảo luận tại tổ và một số nội dung chất vấn.

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh TP đang đối mặt với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hiện, năm phường trên địa bàn quận Sơn Trà với khoảng 160.000 nhân khẩu đang được phong tỏa cứng, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Tại kỳ họp lần này, ngoài các nội dung thường kỳ, HĐND TP Đà Nẵng sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng như: Chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, B; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng dịch COVID-19…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm