4 người ngoài Đảng, 16 GS, PGS ứng cử ĐBQH ở Trung ương

Theo báo cáo của Ban Thường trực UB Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV thì số lượng người tự ứng cử trên cả nước chỉ còn 76 người.

Trước đó, vẫn theo cơ quan này, tính đến ngày 17-3 thì số lượng người tự ứng cử là 77 người.

Theo báo cáo, đây là kỳ bầu cử có số người tự ứng cử thấp nhất trong ba kỳ bầu cử gần đây. Cụ thể: khóa XIV có 154 người tự ứng cử, khoá XIII có 83 người tự ứng cử.

Hôm 18-3, các đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã giơ tay biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 205/205 người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

So với 207 người ứng cử được UB Thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 1226/ 2021 thì thiếu 3 người thuộc khối ĐBQH chuyên trách ở Trung ương, thêm một đại biểu thuộc khối các cơ quan Đảng.

Như vậy, tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 205  người.

Tính theo cơ cấu kết hợp thì 205 người được giới thiệu có 46 nữ, 20 người là dân tộc thiểu số, 4 người ngoài đảng, 16 người là giáo sư, phó giáo sư; 63 người là tiến sĩ, 94 người là thạc sĩ, 32 người trình độ đại học và tương đương.

Ở các địa phương (cấp tỉnh) thì theo báo cáo của UB MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các địa phương đã lập danh sách sơ bộ được 879 người ứng cử ĐBQH hội khoá XV, trong đó có 76 người tự ứng cử.

 

Về cơ cấu người được giới thiệu

+ Khối cơ quan Đảng: 11 người, tỉ lệ 5.36%;

+ Khối cơ quan Chủ tịch nước: 3 người, tỉ lệ 1,46%;

+ Khối các cơ quan của Quốc hội: 130 người, tỉ lệ 63,4%;

+ Khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an): 15 người, tỉ lệ 7,31%;

+ Quân đội (gồm cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 người, tỉ lệ 5,85%;

+ Bộ Công an: 02 người, tỉ lệ 0,97%;

+ TAND Tối cao: 1 người, tỷ lệ 0,47%;

+ VKSND Tối cao: 1 người tỷ lệ 0,47%;

+ Kiểm toán nhà nước: 01 người, tỉ lệ % 0,47%;

+ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 người, tỉ lệ 14,14%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm