4 ngư dân bị tông chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ

 Trưa 4-4, tại cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) tàu cá QNg 90399 TS do ông Đặng Dũng đã đưa bốn ngư dân bị tông chìm gần đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) đã vào bờ an toàn.

Sau khi vào đất liền, bốn ngư dân này cùng 12 ngư dân trên tàu QNg 90399 TS được ngành y tế huyện Bình Sơn tiến hành đo thân nhiệt và đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Tàu QNg 90399 cùng bốn ngư dân tàu QNg 90617 bị tông chìm cập cảng Sa Kỳ. Ảnh: TN

Đồng thời, toàn bộ tàu và khu vực xung quanh cũng được phun thuốc tiêu độc, khử trùng.

Qua kiểm tra thân nhiệt, toàn bộ ngư dân trên tàu đều có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, sốt.

Liên quan đến tàu QNg 90617 TS do ngư dân Trần Hồng Thọ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ, hiện còn bốn ngư dân khác đi trên tàu QNg 90929 TS (của ngư dân Nguyễn Thành Linh) đang tiếp tục hành nghề trên biển.

Như PLO đã thông tin trước đó, lúc 6 giờ ngày 2-4, bà Nguyễn Thị Chi (vợ ông Thọ) nhận tin báo tàu cá của anh Thọ bị tàu Trung Quốc tông chìm ở đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) tại vị trí 14’42’N-112’25’44E.

Ngành y tế huyện Bình Sơn tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện cách ly tập trung đối với 16 ngư dân. Ảnh: TN

Sau khi bị tông chìm, ba tàu cá của ngư dân địa phương gồm: QNg 90045 do ông Đặng Tằm làm chủ, tàu QNg 90399 do ông Đặng Dũng làm chủ và tàu của ông Nguyễn Thành Linh đến khu vực đảo Phú Lâm để cứu hộ đến cứu hộ nhưng không thấy tàu và ngư dân trên tàu QNg 90617, chỉ thấy một tàu sắt màu trắng của Trung Quốc gần khu vực này.

Sau đó, tàu của ông Đặng Dũng và ông Nguyễn Thành Linh bị tàu Trung Quốc bắt giữ trái phép. Đến chiều cùng ngày, hai tàu này cùng tám ngư dân trên tàu QNg 90617 TS được thả tự do.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm