24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 7

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 7-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm ATNĐ. 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm 5-10km/giờ theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 7 từ đầu năm 2021 đến nay ở nước ta.

Dự báo chiều mai, 8-10, tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi chậm theo hướng bắc tây bắc, mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 12 ở trên phía nam đảo Hải Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: VNDMS

Cảnh báo: Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh.

Khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Từ chiều nay đến ngày 8-10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Ở Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 9-12/10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung bộ và phía Đông Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Còn 60 tàu cá trong khu vực nguy hiểm

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng ngày 7-10, hiện còn 60 tàu cá/ 480 lao động hoạt động trong khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Các tàu đang di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều tỉnh miền Trung đã lệnh cấm biển, gồm TP. Đà Nẵng, Quảng Nam; Thừa Thiên Huế; Quảng Trị.

Hiện các tỉnh cũng đang tổ chức chằng chống, gia cố, không để người trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; Tổ chức thu hoạch những diện tích lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” hoặc có phương án bảo vệ đối với những diện tích chưa đến kỳ thu hoạch.

Các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán dân trong tình huống dịch Covid-19, dự kiến phương án sơ tán 71.559 hộ/284.054 dân khu vực ven biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm