2016 sẽ khởi công Sân bay Long Thành

Theo đó, Bộ GTVT đã lập báo cáo tiền khả thi, hiện đang trình Hội đồng Thẩm định nhà nước để phê duyệt; sau đó sẽ báo cáo Thường trực Chính phủ, rồi dự kiến trình xin Quốc hội cho chủ trương đầu tư vào kỳ họp tháng 5-2014.

Nếu mọi việc suôn sẻ, Sân bay Long Thành (Đồng Nai) sẽ được khởi công xây dựng năm 2016, đưa vào hoạt động từ năm 2022 với công suất đón 22 triệu lượt khách/năm. Về quy mô, sân bay sẽ có một đường băng cất - hạ cánh và nhà ga hiện đại. Trước đó, cũng trong phiên họp Chính phủ trực tuyến, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đề nghị Chính phủ sớm triển khai dự án hạ tầng quan trọng này, giúp giảm tải cho Sân bay Tân Sơn Nhất, bổ sung thêm cửa ngõ giao thương cho các tỉnh Nam Bộ.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm