20 năm tù cho nam sinh tấn công giảng viên

Theo bản án sơ thẩm chiều 18/11 của TAND Hà Nội, Tạ Quang Nghĩa (24 tuổi, ở tỉnh Hà Giang) là sinh viên khoa Kinh tế, khóa 17 của ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Nạn nhân là ông Nguyễn Huy Oánh (69 tuổi), giảng viên môn Kinh tế chính trị.

Khoảng tháng 4, ông Oánh công bố trước lớp của Nghĩa về việc sẽ chấm điểm “chặt”, sinh viên nghỉ học không lý do sẽ không được thi hết môn. Với 3 buổi nghỉ học, Nghĩa hiểu sẽ không được dự thi hết môn nên tức tối và nảy sinh ý định trả thù.

Sáng 31/5, thấy ông Oánh vào nhà vệ sinh, Nghĩa đi theo tấn công. Khi nạn nhân kêu cứu, Nghĩa lao đến bóp cổ. Nghe nữ lao công tri hô, Nghĩa chạy khỏi hiện trường.

Ông Oánh bị thương tổn hơn 15% sức khỏe. Với tình tiết tăng nặng do nạn nhân là thầy giáo, Nghĩa bị TAND Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người.

Nghĩa từng có tiền án 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Đầu năm 2009, anh ta được đặc xá ra tù trước thời hạn, đỗ vào ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội theo nguyện vọng 2.

Theo Việt Dũng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm