2 người tử vong khi khắc phục hậu quả bão số 2

Chiều 20-7, ông Lê Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa có người dân tử vong khi khắc phục hậu quả của bão số 2, nạn nhân là ông Trần Văn Lam (55 tuổi).

"Sau khi bão số 2 một ngày, ông Lam leo lên khắc phục cây bị bão quật đổ trên đường dây điện. Không may ông Lam bị sảy chân rơi xuống sân tử vong"- ông Nghị cho biết thêm.

Bão số 2 làm cây đổ lên đường dây điện và mái nhà dân ở huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh: Đắc Lam

Ngoài ra, sau bão số 2 bà Nguyễn Thị Ngãi (80 tuổi, trú xóm 6A, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) ra dọn cây đổ bên mép ao. Quá trình dọn cây đổ, bà Ngãi bị sẩy chân xuống nước, chết đuối.

ông Trình Văn Nhã- Phó chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Chương thăm hỏi, động viện , trao tiền hỗ trợ cho gia đình  có người mất sau bão số 2.

Ngày 20-7, ông Trình Văn Nhã,  Phó chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Chương cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ đã về thăm viếng, động viên và trao 6 triệu đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ cho gia đình ông Lam, bà Ngãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm