19 xe buýt điện đầu tiên hoạt động ở TP.HCM

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được vận hành 11 xe buýt điện có điểm xuất phát từ Công viên 23-9 đi qua các đường Phạm Ngũ Lão, Công trường Mê Linh, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Lê Duẩn... và kết thúc ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Lượt về từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Lê Duẩn - Công trường Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Công viên 23-9.

Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn (đơn vị đang khai thác tuyến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) được vận hành ba xe buýt trên đường Hoàng Sa, dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Điểm đầu là của tuyến tại bến thuyền nội đô tại phường Đa Kao (quận 1) và điểm cuối là bến thuyền nội đô tại phường 7 (quận 3).

Ngoài ra, Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh bất động sản Phố Cảnh được phép khai thác sáu xe buýt điện hoạt động tại khu Phú Mỹ Hưng theo ba lộ trình. Theo đó, điểm xuất phát sẽ ở các đường Phạm Văn Bắc, Tân Phú và Hoàng Văn Thái đi qua nhiều điểm khác nhau rồi quay về nơi xuất phát.

Theo quyết định, đây sẽ là các xe buýt không trợ giá, là ô tô 12 chỗ và chạy bằng điện. Các xe buýt này sẽ hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. UBND TP cũng yêu cầu giao Công an TP hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị vận tải trên đăng ký và cấp biển số xe.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.